Bản tin Hoà Nhập ngày 2/1/2022: Việt Nam mua vaccine cho trẻ 5-11 tuổi

2022-01-02 08:23:04 0 Bình luận
Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 9629/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Công văn nêu rõ, để tăng cường thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm về số lượng vaccine và tiến độ tiêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ảnh minh hoạ.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, cập nhật thường xuyên để kịp thời có giải pháp phù hợp bảo đảm số lượng vaccine đủ tiêm cho các lứa tuổi theo tiến độ được giao; trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Thanh niên uống rượu say phóng hoả đốt nhà mẹ đẻ

Phong hoa dot nha me ruot anh 1

Căn nhà bị Huỳnh Quốc Tiến phóng hỏa đã cháy rụi. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 1/1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Huỳnh Quốc Tiến (25 tuổi, ngụ thị trấn An Châu) về hành vi Hủy hoại tài sản.

Trước đó, chiều 31/12, Tiến cãi nhau với mẹ ruột sau khi đi nhậu về. Thấy con đã say, người mẹ đi qua nhà hàng xóm.

Sau khi yêu cầu em ruột và vợ, con ra khỏi nhà, Tiến xô ngã 2 xe máy. Nghi can sau đó mở nắp bình xe để xăng chảy ra rồi phóng hỏa đốt nhà.

Nhận được tin báo của người dân, cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp đã đến dập lửa. Khi đám cháy được khống chế thì nhà của mẹ Tiến cháy rụi và căn bên cạnh hư hỏng một phần.

Theo cơ quan điều tra, Tiến có một tiền án về tội Giết người, ra tù năm 2018.

Chơi pháo nổ, 2 thiếu niên bị bỏng nặng, dập nát tay

Bác sĩ bày cách sơ cứu khi bị chấn thương mắt do đốt pháo trong ngày Tết

2 thiếu niên đốt pháo do tự mua trên mạng.

Ngày 1/1, Bệnh viện Sản-Nhi An Giang tiếp nhận 2 bệnh nhân, gồm: Huỳnh Bảo Duy (15 tuổi) và Nguyễn Minh Nhựt (ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trong tình trạng có nhiều vết thương do bỏng, rải rác toàn thân.

Sau khi tiếp nhận 2 bệnh nhân có nhiều vết thương dạng bỏng, nhiều vết thương cháy hở 1-4cm, rải rác toàn thân, chân tay, cả bìu... Trong đó, bàn tay phải  của Duy bị dập nát mô mềm, đứt nhiều gân cơ và đứt gần lìa ngón cái tay phải, do bị gãy xương ngón tay, xương cẳng tay..., các bác sĩ Bệnh viện Sản-Nhi An Giang đã tiến hành  rửa vết thương, băng cầm máu, cắt lọc, khâu các vết thương cầm máu cho Duy. Tuy nhiên, do tổn thương bàn tay rất phức tạp, nên dự kiến Duy sẽ được chuyển viện tuyến trên để giữ lại bàn tay.

Theo người nhà bệnh nhân, cách đây khoảng 1 tuần, Huỳnh Bảo Duy có nhờ bạn đặt mua pháo trên mạng (có thành phần: Lưu huỳnh, Clo, Natri...). Khoảng 14 giờ, chiều 1-1-2022, Duy rủ bạn là Nguyễn Minh Nhựt tham gia đốt pháo. Pháo nổ rất lớn, Duy và Nhựt bị cháy tóc, quần áo...

15 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát dịp cuối năm.

Ngày 1/1/2022, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết dương lịch toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người.

Theo đó, trong 24h qua, đường bộ xảy ra 20 vụ tai nạn, làm chết 14 người, bị thương 12 người; so với ngày 1/1/2021 giảm 1 vụ, tăng 03 người chết. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người.

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân năm 2022 Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 6 nghìn trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 5,8 tỷ đồng; tạm giữ 42 xe ô tô, 773 xe mô tô; tước 390 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm nồng  đã xử lý 252 trường hợp vi phạm nông độ cồn; số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát hơn 1 nghìn trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 92 trường hợp vi phạm; phạt tiền 101 triệu đồng.

Số ca F0 ở Hà Nội giảm, cả nước đã có 20 ca nhiễm biến thể Omicron

Từ 6 đến 12-9, Hà Nội xét nghiệm cho 100% người dân | Thời sự | PLO

Bộ Y tế chỉ đạo tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra.

Đến chiều 1/1/2022, Việt Nam đã phát hiện 20 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Từ 18h ngày 31/12/2021 đến 18h ngày 01/01/2022 Hà Nội ghi nhận 1.741 ca bệnh trong đó có 611 ca cộng đồng và 1130 trong khu cách ly, phong tỏa (giảm gần 200 ca so với ngày 31/12). Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (246), Đống Đa (202), Hà Đông (154), Ba Đình (150), Bắc Từ Liêm (113), Thanh Trì (99), Tây Hồ (98).

Như vậy đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP.HCM (5).

Khởi tố băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi ở Viện Tim TP HCM

Khởi tố băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi ở Viện Tim TP HCM - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 2/1, Công an quận 10, TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tân (47 tuổi, quê Ninh Thuận), Đỗ Thị Sáng (55 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM), Nguyễn Thị Hưng (59 tuổi), Nguyễn Văn Thảo (50 tuổi, cùng ngụ quận 12, TP HCM), Nguyễn Thị Thùy Linh Trang (31 tuổi, con gái Hưng), Trần Văn Sang (46 tuổi, quê Đồng Nai) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo điều tra, thời gian gần đây, Công an quận 10 liên tục nhận được nguồn tin tố giác về các đối tượng chuyên dàn cảnh móc túi tại Viện Tim TP HCM (phường 12, quận 10). Thủ đoạn của băng nhóm này là khi thấy người dân xếp hàng khai báo y tế, Sáng và Tân sẽ dùng dao rạch túi để đồng bọn xô đẩy rồi móc túi lấy tài sản. Sau khi lấy được tài sản bọn chúng chuyền cho đồng bọn đang đợi sẵn bên ngoài tẩu thoát. 

Khoảng 5 giờ ngày 25/12, trinh sát đang mật phục thì phát hiện Tân, Sáng rạch túi lấy tiền của 1 người phụ nữ liền ập vào khống chế. Cùng thời điểm, các mũi trinh sát khác nhanh chóng bắt giữ các đối tượng còn lại. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...